Người nước ngoài vi phạm về xuất nhập cảnh, cư trú chủ yếu là trên lĩnh vực du lịch

Thứ tư, 23/05/2018 11:50

ĐÀ NẴNG - Ngày 23-5, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (CA) dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng để thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trong giai đoạn 2015-2017.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị UBND TP Đà Nẵng khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài.

Theo báo cáo, trong thời gian qua các ngành liên quan như CATP, Sở Ngoại vụ, Sở LĐ-TB&XH, Sở Du lịch... đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBNDTP và trực tiếp tổ chức thực hiện các mặt công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho người nước ngoài tới Đà Nẵng tham quan, du lịch, đầu tư, qua đó góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển của thành phố cũng kéo theo nhiều bất cập, khó khăn, áp lực trong công tác quản lý người nước ngoài, đặc biệt là trên lĩnh vực du lịch.

Theo báo cáo của CATP, trong giai đoạn 2015-2017, lực lượng đã phát hiện và xử lý 378 vụ/541 người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam trên lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú với tổng số tiền phạt hơn 3,3 tỷ đồng. Hình thức vi phạm phổ biến nhất vẫn là hoạt động trái với mục đích nhập cảnh. Theo kết quả Thanh tra, Đà Nẵng vẫn còn tồn tại, hạn chế trong việc quản lý người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, chế xuất, hoạt động trong lĩnh vực du lịch, quản lý lưu trú tại các khách sạn.

Để nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn thành phố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị UBNDTP và các đơn vị liên quan có kế hoạch khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Đặc biệt, Đà Nẵng cần nhanh chóng nghiên cứu sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ hiệu quả cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài. Trong đó tập trung vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở lưu trú, cty lữ hành du lịch.

CÔNG KHANH